Một nhà thờ Tin lành

thầm lặng tại Trung quốc

kêu gọi các tín hữu tụ họp

để cử hành lễ Phục Sinh

 

Một nhà thờ Tin lành thầm lặng tại Trung quốc kêu gọi các tín hữu tụ họp để cử hành lễ Phục Sinh.

Bắc Kinh [AFP 19/4/2011] - Một nhà thờ Tin lành thầm lặng tại Trung quốc kêu gọi các tín hữu tụ họp để mừng lễ Phục Sinh.

Hôm thứ Ba 19 tháng 4 năm 2011, một nhà thờ Tin lành thầm lặng đã kêu gọi các tín hữu hãy tụ họp để mừng lễ Phục sinh, bất chấp nguy cơ có thể bị cảnh sát bắt giữ và những lời cảnh cáo của chính quyền.

Trên trang mạng "Google Buzz", nhà thờ Shouwang ở Bắc Kinh, một nhà thờ Tin lành không được chính quyền thừa nhận, đã cho biết cảnh sát sẽ can thiệp, nhưng nói rằng các tín hữu cần phải can đảm tụ họp và tuyên xưng đức tin.

Trong một thông cáo, nhà thờ này tuyên bố: "khát vọng duy nhứt của chúng tôi là đánh thức luơng tâm của các nhà lãnh đạo qua hành động ôn hòa và hy sinh của chúng tôi".

Hôm Chúa nhựt 17 tháng 4 năm 2011, nhiều tín hữu thuộc nhà thờ Shouwang đã bị cảnh sát bắt giữ. Vị mục sư cũng bị bắt giữ nhưng sau đó được trả tự do. Cộng đồng Tin lành này đã xin được tổ chức một nghi thức tôn giáo ngoài trời.

Nhà thờ Shouwang, một trong những nhà thờ thầm lặng quan trọng nhứt tại Bắc Kinh, bị buộc phải tổ chức các buổi thờ phượng ngoài trời, vì không được phép vào nơi thờ phượng của mình. Dưới áp lực của chính quyền, người chủ nhà đã chấm dứt hợp đồng thuê mượn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page