Ðức thánh cha sẽ trả lời

cho những câu hỏi về Nhựt bản

Cote d' Ivoire và Iraq

 

Ðức thánh cha sẽ trả lời cho những câu hỏi về Nhựt bản, Cote d' Ivoire và Iraq.

Vatican [AFP 19/4/2011] - Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, trên Ðài truyền hình Ý RAI UNO, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tình hình tại các nước Nhựt bản, Cote d'Ivoire và Iraq.

Hôm thứ Ba 19 tháng 4 năm 2011, Tòa thánh đã loan báo rằng trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên đài truyền hình Ý, Ðức thánh cha sẽ trả lời cho những câu hỏi về Chúa Giesu và sứ điệp của Ngài cũng như liên quan đến tình hình bạo động và tang chế tại Nhựt bản, Cote d' Ivoire và Iraq.

Theo ban giám đốc Ðài truyền hình RAI UNO, chương trình phát hình có tựa đề "A sua imagine" [theo hình ảnh Ngài], sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng 20 phút. Ðây không phải là một chương trình trực tiếp, mà đã được thu hình trước. Các câu hỏi đã được trình lên Ðức thánh cha .

Câu hỏi đầu tiên được chọn để Ðức thánh cha trả lời là của một bé gái Nhựt bản 7 tuổi, tên là Elena, có cha là người Ý, mẹ là người Nhựt. Em là người vẫn còn bị chấn thương vì trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhựt bản ngày 11 tháng 3 năm 2011.

Câu hỏi thứ hai được chọn là của một phụ nữ Hồi giáo tại Cote d' Ivoire là nơi đã diễn ra một cuộc khủng hoảng đẩm máu tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2010. Kế đó là những câu hỏi của 7 sinh viên Kitô Bagdad, Iraq, là nơi mà các tín hữu Kitô thường xuyên bị những người hồi giáo cực đoan đe dọa.

Ngoài ra cũng sẽ có một phụ nữ Ý đặt câu hỏi. Người phụ nữ này hiện đang chăm sóc cho đứa con trai bị hôn mê từ hai năm nay. Bà đã nhận lời được thu hình bên giường bệnh của đứa con. Ðây không phải là một sự ngẫu nhiên, bởi vì cái chết của cô Eluana, một phụ nữ Ý bị hôn mê 17 năm, đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về việc làm cho chết êm dịu.

Trong 6 năm làm Giáo hòang, Ðức thánh cha Benedicto XVI ít khi cho phỏng vấn trên đài truyền hình. Lần đầu tiên ngài dành cho đài truyền hình Balan là năm 2005, liền sau khi đức Gioan Phaolo II qua đời. Lần khác, ngài được một đài truyền hình Ðức phỏng vấn trước khi viếng thăm vùng Baviere năm 2006.

Với cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ý vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011, đây là lần đầu tiên ngài trả lời các câu hỏi của các cá nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page