Ðức cha chủ tịch

Ủy ban công lý và hòa bình tại Việt nam

ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do

cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

 

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình tại Việt nam ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Việt nam [Tin tổng hợp 18/4/2011] - Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt nam ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Ngay sau phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một phong trào ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông đã được khởi động và thu hút nhiều người Việt nam trong và ngoài nước, trong đó có Ðức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh, chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt nam.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài tiếng nói quốc tế Pháp RFI, Ðức cha Hợp cho biết lý do tham gia ký tên như sau: "Bức xúc vì trong thời gian vừa qua có nhiều vụ án không được xử theo những trình tự pháp luật. Trong vụ án xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bộc lộ rõ chuyện đó. Chuyện bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có nhiều điều giả tạo quá".

Trong những ngày qua, đây là lần thứ hai, người ta thấy Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc lên tiếng về những vấn đề bất công trong xã hội. Trước tiên là việc ngài can thiệp và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt nam phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và lần này ký tên vào kiến nghị yêu cầu trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Trước đây, Ðức cha Hợp cũng đã có văn thư gởi đến chủ tịch Ủy ban nhân dân Ðà Nẵng và Tòa án quận Cẩm Lệ vì vụ án bất công đối với người giáo dân Cồn Dầu.

Ngoài ra, Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình cũng đã từng ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính phủ ngưng dự án Bauxit ở Tây nguyên, một dự án không hợp lòng dân, có nguy cơ cao đối với vùng văn hóa Tây nguyên cũng như đe dọa an ninh của nửa Miền Nam Việt nam.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page