Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ

kêu gọi tổng thống Obama

hãy tích cực hơn trong các cuộc

thương thuyết hòa bình tại Trung đông

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Obama hãy tích cực hơn trong các cuộc thương thuyết hòa bình tại Trung đông.

Washington [CWN 18/4/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Barack Obama hãy đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc thương thuyết hòa bình tại Trung Ðông.

Trong lá thư gởi cho tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Ðức hồng y Theodore McCarrick và Ðức cha Howard Hubbard, đã kêu gọi "thành lập một quốc gia Palestine tại Tây Ngạn và Dải Gaza, dựa trên những thỏa ước về biên giới được đề ra hồi năm 1967".

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ cũng yêu cầu phải đạt được một nghị quyết về vấn đề người tỵ nạn, qua đó dân chúng Israel sẽ không còn bị đe dọa.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đề nghị Israel và nhà nước Palestine cùng chia sẻ thành phố cổ Gierusalem và cả hai đều có thủ đô trong thành phố này.

Cuối cùng, các vị cũng yêu cầu Israel triệt thóai khỏi Ðồi Golan như đã từng quyết định trong hòa ước ký kết với Syria.

Trong lá thư gởi tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ khuyến khích ông hãy viếng thăm Gierusalem và toàn Thánh địa để thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine hầu đạt được một nền hòa bình xây dựng trên những nguyên tắc và ý tưởng được đề ra trong các sáng kiến hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page