Tòa thánh sẵn sàng

đối thoại với Bắc Kinh

 

Tòa thánh sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh.

Roma [Zenit 15/4/2011] - Tòa thánh sẵn sàng đối thoại với chính quyền cộng sản Trung quốc.

Nhận định về sứ điệp của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc gởi cho người Công giáo tại nước này, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, khẳng định rằng Tòa thánh luôn sẵn sàng đối thọai với Bắc Kinh, bởi vì giải pháp cho các vấn đề của Giáo hội tại Trung quốc chỉ có thể xuất phát từ một cuộc đối thọai chân thành và tôn trọng.

Theo cha Lombardi, sứ điệp của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc có một nội dung rất quân bình: vừa tố giác những vị phạm tự do của người Công giáo tại Trung quốc cũng như các áp lực và cưỡng bách mà họ đang phải gánh chịu, đồng thời cầu mong một cuộc đối thọai chân thành với chính quyền cộng sản nước này.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng mặc dù tình hình Giáo hội tại Trung quốc có khó khăn, nhưng Tòa thánh vẫn tỏ ra sáng suốt, chứ không có thái độ "phó mặc".

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng việc giáo phận Thượng Hải mở hồ sơ xin phong chân phước cho ông Paul Xu Guangqi, một viên chức cao cấp trong triều đình dưới thời nhà Minh, một trong những đệ tử đầu tiên của cha Mattero Ricci, là một nguồn vui lớn và là một dấu chỉ hy vọng.

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng "nguời Trung hoa, Công giáo hay không Công giáo, đều sẽ hiểu rằng không hề có sự mâu thuẫn và cũng chẳng có nguy hại nào khi vừa làm một người Trung hoa và một người Công giáo".

Về phần minh, cha Bernardo Cervellera, giám đốc hãng thông tấn Asianews của hội giáo hoàng truyền giáo hải ngọai Ý gọi tắt là PIME, cho rằng sứ điệp của Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc gởi cho người Công giáo nước này muốn khuyến khích các Ðức giám mục Trung quốc kháng cự lại trước áp lực của chính quyền cộng sản nước này.

Theo cha Cervellera, sứ điệp cho thấy rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu của Tòa thánh là duy trì "sự hiệp nhứt của Giáo hội tại Trung Quốc, một Giáo hội mà ba năm sau khi Ðức thánh cha đã gởi thư kêu gọi hòa giải, lại chia rẽ hơn bao giờ hết".

Linh mục giám đốc hãng thông tấn Asianews nhìn nhận sự "yếu đuối" của nhiều Giám mục đuợc chính phủ Trung quốc phê chuẩn. Do đó, Ủy ban Tòa thánh về Giáo hội tại Trung quốc không tìm cách đưa ra những hành động chế tài đối với các vị này. Theo cha Cervellera, trong khi đó các vị lãnh đạo của Giáo hội thầm lặng kêu gọi các vị Giám mục "công khai" hãy đoạn tuyệt với Hội công giáo ái quốc, Ủy ban Tòa thánh lại không khuyến khích một hành động như thế. Ủy ban chỉ nhắc lại rằng Hội công giáo ái quốc là một tổ chức không phù hợp với giáo lý Công giáo.

Như vậy, theo cha Cervellera, Tòa thánh chỉ mong duy trì sự hiệp nhứt giữa các cộng đồng Công giáo thầm lặng và công khai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page