Pháp tổ chức một ngày cầu nguyện

cho tự do tôn giáo

 

Pháp: Một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo.

Paris [Zenit 17/4/2011] - Giáo hội Công giáo tại Pháp sẽ tổ chức một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo trên thế giới.

Theo sáng kiến của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 4 tháng 5 năm 2011.

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết: "một cành cọ tự do" cùng với trên 50 cành lá khác sẽ được đặt tại tiền đường vương cung thánh đường Ðức Bà Paris để nhắc lại rằng thế giới đang cần có tự do tôn giáo.

Những cành lá được xếp trong một "ốc đảo" sẽ gợi lên tình trạng mong manh của tự do tôn giáo trên thế giới và tượng trưng cho tất cả những ai bị lăng mạ, bách hại hay ngay cả giết chết vì niềm tin của mình dù thuộc tôn giáo nào.

Tại đông phương và khắp nơi trên thế giới, tự do tôn giáo được ghi khắc trong điều 18 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đang bị đe dọa.

Vào cuối ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo, sẽ có thánh lễ do Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chủ sự và kế đó là một đêm canh thức cầu nguyện và lắng nghe các chứng từ.

Hiện nay, có khoảng 200 triệu tín hữu Kitô đang bị lăng mạ, kỳ thị và ngay cả bách hại, chỉ vì là tín hữu Kitô.

Năm 2011 đã mở ra với lời kêu gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI: "Tôi kêu gọi những người thiện chí hãy tái cam kết xây dựng một thế giới trong đó mọi người đều đuợc tự do tuyên xưng tôn giáo hay tín ngưỡng của mình. Ước gì tiếng kêu đau thương của chúng ta luôn đi kèm với đức tin, đức cậy và chứng tá tình yêu của Chúa".

Theo ban tổ chức Ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo được tổ chức tại Paris, sẽ có khoảng trên 50 ngàn người tham dự.

Ông Marc Fromager, Giám đốc của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, phân bộ Pháp, nói rằng "tổ chức một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo là một dấu hiệu khích lệ mạnh cho tất cả mọi nạn nhân trên khắp thế giới."

Ông Fromager cho biết: ngày nay, hơn một nửa nhân lọai đang sống trong những quốc gia không có tự do của mọi tự do là tự do tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page