Các Ðức giám mục tại Thánh địa

chuẩn bị lễ tôn phong Chân phước

cho Ðức Gioan Phaolo II

 

Các Ðức giám mục tại Thánh địa chuẩn bị lễ tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Gierusalem [Zenit 17/4/2011] - Các Ðức giám mục tại Thánh địa chuẩn bị lễ tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II.

Trong một lá thư được cho phổ biến trên trang mạng của tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Gierusalem, các vị bản quyền Thánh địa đã gọi việc Ðức thánh cha Benedicto XVI tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II là một sự đáp trả cho ước muốn của dân Chúa được bày tỏ trong lễ an táng Ðức Gioan Phaolo II khi họ hô khẩu hiệu "hãy phong thánh tức khắc của ngài".

Các vị nhắc lại rằng nhiều Giáo hội địa phuơng đã xin được kính nhớ đức Gioan Phaolo II trong Giáo hội hoàn vũ. Ðây vốn là một đặc ân chỉ dành cho các thánh. Theo các Ðức giám mục tại Gierusalem, "sự kiện này cho thấy đức Gioan Phaolo II đã có một chỗ đứng trong trái tim của mọi tín hữu". Thư của các Ðức giám mục Thánh Ðịa khẳng định: "ngài là thánh bởi vì ngài sống trong Chúa".

Lá thư của các đấng bản quyền tại Gierusalem nhắc lại rằng đức Gioan Phaolô II là "một con người của đức tin, đối thọai và hòa bình, một chứng nhân can trường và là một con người đau khổ".

Các vị kêu mời hàng giáo sĩ và giáo dân Thánh Ðịa hãy đến tham dự các cuộc lễ tưởng niệm vị giáo hoàng này được tổ chức tại Thánh Ðịa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page