10 ngàn người Công giáo

tham dự lễ lá tại Gierusalem

 

10 ngàn người Công giáo tham dự lễ lá tại Gierusalem.

Gierusalem [AFP 17/4/2011] - Ðã có 10 ngàn người Công giáo tham dự Lễ Lá tại Gierusalem.

Hôm Chúa nhựt 17 tháng 4 năm 2011, đã có trên 10 ngàn người Công giáo tham dự cuộc rước kiệu lễ lá từ Núi Cây Dầu đến thành phố cổ Gierusalem.

Ðoàn người rước kiệu, gồm có các hướng đạo sinh và tín hữu Palestine, khách hành hương và đại diện nhiều dòng tu tại Gierusalem, đã đi bộ từ làng Bethphage đến thành phố cổ Gierusalem, xuyên qua vườn Cây dầu.

Cuộc rước kiệu do Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Gierusalem thuộc nghi lễ Latinh chủ tọa.

Bầu khí cuộc rước kiệu đuợc mô tả là nhẹ nhàng, thư giãn. Hồi năm 2010, cuộc rước kiệu với số người tham dự ít hơn đã diễn ra trong bầu khí chính trị và tôn giáo căng thẳng trong thành phố cổ.

Trước kia, các cuộc ruớc kiệu lễ lá có thể qui tụ một đám đông lên đến trên 20 ngàn người. Nhưng hiện nay, vì chính phủ Israel hạn chế việc đi lại của người Palestine tại vùng Cisjordan, cho nên con số người tham dự các cuộc rước kiệu lễ lá đã giảm đi nhiều.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page