Tổng thống Pháp từ chối tham dự

lễ tôn phong Chân phước

của Ðức Gioan Phaolo II

 

Tổng thống Pháp từ chối tham dự lễ tôn phong Chân phước của Ðức Gioan Phaolo II.

Paris [AFP 14/4/2011] - Tổng thống Pháp từ chối tham dự lễ tôn phong Chân phước của Ðức Gioan Phaolo II.

Hôm thứ Năm 14 tháng 4 năm 2011, trái với dự đoán, một nguồn tin thân cận với phủ tổng thống cho biết tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ không tham dự lễ tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II vào ngày 1 tháng 5 tới đây tại Roma.

Nguồn tin này cũng nói rằng ngoại trừ tổng thống Ý, Giorgio Napolitano và tổng thống Balan Bronislaw Komorowski, sẽ không có vị nguyên thủ quốc gia nào có mặt trong lễ tôn phong Chân phước.

Tổng thống Pháp sẽ đến Roma vào ngày 26 tháng 4 năm 2011 để tham dự cuộc họp thượng đĩnh Pháp - Ý với thủ tướng Silvio Berlusconi. Ðây là cuộc gặp gỡ thường niên của hai nhà lãnh đạo Pháp Ý để thảo luận về vấn đề di dân.

Cách đây vài tuần, ông Sarkozy đã bày tỏ ý định tham dự lễ tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Dạo tháng 11 năm 2010, tổng thống Pháp đã viếng thăm Tòa thánh để giải tỏa những căng thẳng giữa Pháp và Tòa thánh về việc trục xuất những người du cư "Rom". Nhân dịp này, ông đã gặp gỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI và tham dự một buổi cầu nguyện trong vương cung thánh đường thánh Phero. Cử chỉ này của tổng thống Pháp đã khiến cho nhiều chính trị gia phe đối lập tố cáo rằng ông đã không tuân thủ "nguyên tắc thế tục".

Kể từ năm 2007, tổng thống Sarkozy đã không ngừng nói đến "gia sản Kitô của nuớc Pháp". Lần nào ông cũng bị phe đối lập chỉ trích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page