Các cộng đồng tôn giáo thiểu số

tại Pakistan ngày càng bị tấn công

 

Các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại Pakistan ngày càng bị tấn công.

Islamabad [AFP 14/4/2011] - Các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại Pakistan ngày càng bị tấn công.

Hôm thứ Năm 14 tháng 4 năm 2011, một trong những tổ chức bênh vực nhân quyền chính tại Pakistan đã tố cáo những cuộc tấn công ngày càng gia tăng đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại nước này, trong khi đó chính phủ và các đảng phái chính trị vẫn tỏ ra thờ ơ.

Trong một cuộc họp báo tại Islamabad để trình bày bản báo cáo hàng năm của tổ chức, ông Rehman, tổng thư ký của Ủy ban nhân quyền Pakistan nói rằng năm 2010 là một năm "tồi tệ nhứt " đối với các nhóm thiểu số, đặc biệt là các tôn giáo thiểu số.

Ủy ban nhân quyền Pakistan than phiền về một đợt tấn công mới nhắm vào các nhóm thiểu số, cách riêng những người Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadi, vốn bị những người hồi giáo cực đoan xem như "lạc giáo".

Theo Ủy ban nhân quyền Pakistan, trong năm 1010, đã có 418 người bị giết chết trong các cuộc bạo động giữa các cộng đồng Hồi giáo thù nghịch nhau. Trong các cuộc bạo động, có đến 211 vụ tấn công bằng tự tử.

Trong số các nạn nhân, có gần 100 người Hồi giáo thuộc hệ phái Ahmadi.

Ông Rehman tố giác rằng "trong khi nhiều cộng đồng phải đau khổ vì tín ngưỡng của mình, thì chính phủ không có đủ can đảm để đến an ủi họ".

Ủy ban nhân quyền Pakistan cũng nhắc lại những kỳ thị nhắm vào cộng đồng Kitô thiểu số, nhứt là xuyên qua luật chống phạm thượng.

Ủy ban đặc biệt quan tâm về con số các vụ sát hại và bắt cóc ngày càng gia tăng, nhứt là tại tỉnh Balutchistan, tây nam Pakistan. Tại đây các lực luợng chính phủ và phiến quân nổi lọan bị tố cáo tống tiền người dân.

Ủy ban nhấn mạnh đến vai trò "gây rối" của các lực lượng an ninh của chính phủ. Theo ông Mehdi Hasan, chủ tịch của Ủy ban nhân quyền Pakistan, chính các lực lượng này phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền tại Pakistan.

Cuối cùng Ủy ban than phiền về thái độ dửng dưng của các đảng phái chính trị, kể cả những người đang cầm quyền, trước các vụ vi phạm nhân quyền.

Ngoài ra, theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, hằng trăm trẻ em gái Kitô tại Pakistan bị bắt cóc, cuỡng bách cải đạo sang Hồi giáo, hãm hiếp hay buộc phải kết hôn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page