Vài nét về

quyển giáo lý dành cho giới trẻ

 

Vài nét về quyển giáo lý dành cho giới trẻ.

Roma [Tổng hợp 13/04/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến

Sáng thứ Tư 13 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sách giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là Youcat sẽ được phổ biến trong dịp Ðại hội Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011.

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh còn có Ðức hồng y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục Giáo phận Vienne bên Áo, Ðức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng Tin Mừng, một số vị khác và hai bạn trẻ.

Sách giáo lý, dưới hình thức hỏi thưa, được soạn trong ngôn ngữ của người trẻ và sẽ được phát cho các tham dự viên Ngày Quốc Tế giới trẻ. Sách này, dưới dạng điện tử dùng cho smartphone, đã được Ðức hồng y Schoenborn và một nhóm bạn trẻ mặc áo thun màu vàng, đệ trình lên Ðức thánh cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 4 năm 2011 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ðây cũng là món quà các bạn trẻ tặng cho Ðức thánh cha nhân dịp sinh nhật thứ 84 của ngài vào ngày 16 tháng 4 năm 2011.

Ðức cha Fisichella gọi đây là một cuốn giáo lý thực sự và là dụng cụ giá trị để tái truyền giảng Tin Mừng trong thế giới người trẻ. Tài liệu này đáp ứng những mong đợi của bao nhiêu nhà huấn luyện và cũng là một văn kiện thiết yếu đối với cuộc sống của các thế hệ trẻ đang ở trong một bối cảnh văn hóa bị phân hóa, ngăn cản không cho họ có một cái nhìn nhất thống về cuộc sống. Youcat thực là một phương tiện rất tốt, nó đáp ứng đòi hỏi hiện nay, đó là phải biết trình bày trong một ngôn ngữ đơn sơ, đầy đủ và nhất là giúp người trẻ có thể hiểu được dễ dàng gia sản đức tin mà các tín hữu Kitô ở mọi nơi và mọi thời vẫn tuyên xưng. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói: "các thế hệ trẻ không thể cho điều họ đã không lãnh nhận. Ðối với công cuộc rao giảng tin mừng mới, đây là một tài liệu thiết yếu".

Về phần minh, Ðức hồng y Rylko gọi cuốn sách Giáo lý giới trẻ là một điều mới mẻ, một món quà, một đóng góp quí giá để làm cho đức tin của người trẻ vững chắc, trung thành hơn với giáo huấn của Giáo Hội, và quyết tâm hơn trong việc chia sẻ với người khác những lý do về niềm hy vọng của họ.

Theo Ðức hồng Rylko, ngày nay dạy cho người trẻ học giáo lý với Youcat là một tiến trình cơ bản, để giúp họ hiểu rằng đức tin không phải là một cảm hứng thiêng liêng chủ quan, cũng không phải là một tình cảm tôn giáo hoặc một ý thức hệ, nhưng là một phương pháp nhận thức chân lý, một cuộc găp gỡ với một biến cố, một nhân vật sinh động là Chúa Giêsu Kitô.

Sách giáo lý Youcat được dịch ra 6 ngôn ngữ chính của Ngày Quốc tế giới trẻ và được phân phối khoảng 700 ngàn cuốn. Tổng cộng hiện đã có 13 bản dịch của quyển giáo lý này. Hiện bản dịch tiếng Ý đang được cho sửa chữa lại vì có đoạn không trình bày rõ ràng giáo huấn của Giáo hội về vấn đề ngừa thai. Ngay cả bản dịch tiếng Pháp cũng gặp trở ngại. Ðức cha Michel Dubost, người chịu trách nhiệm về bản dịch tiếng Pháp, đã quyết định cho đình chỉ việc phân phát 30 ngàn ấn bản đã vừa mới in xong. Lý do là vì có sai lầm trong một đoạn dịch liên quan đến cái nhìn của Công giáo đối với các tôn giáo khác. Chẳng hạn, trong tiếng Anh và tiếng Ý, sách giáo lý giới trẻ viết rằng "nhìn nhận tự do tôn giáo không có nghĩa là nhìn nhận rằng tất cả mọi tôn giáo đều như nhau và cũng chân thực như nhau". Trong khi đó bản dịch tiếng Pháp lại khẳng định hoàn toàn nguợc lại: "Nhìn nhận tự do tôn giáo có nghĩa là nhìn nhận rằng tất cả mọi tôn giáo đều như nhau và cũng chân thực như nhau".

Hiện diện trong cuộc họp báo giới thiệu quyển giáo lý tại Roma hôm thứ Tư 13 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Christope Dufour, Tổng giám mục Aix en Provence, chủ tịch ủy ban Giám mục về giáo lý và dự tòng, nói rằng ngôn ngữ của quyển giáo lý "rất dễ hiểu. Nó đáp ứng với tất cả mọi bạn trẻ đang đặt ra vô số câu hỏi cho chúng ta. Ðây sẽ là một dụng cụ rất quý giá cho các giảng viên giáo lý, những người làm mục vụ trong các trường học".

Ðược biết quyển giáo lý giới trẻ đã đuợc biên soạn tại Áo quốc, dưới sự điều khiển của Ðức hồng y Christoph Schoenborn, với sự hợp tác của khoảng 50 bạn trẻ, các nhà thần học áo, thụy sĩ , đức và các chuyên gia về truyền thông.

Theo dự trù, quyển giáo lý "Youcat" sẽ được cho vào xách của các bạn trẻ tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới. Nhưng xem chừng các bạn trẻ, vì không muốn mua và cũng ít đọc, cho nên thích theo dõi trên Internet, Facebook và Twitter hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page