Thánh lễ tưởng niệm

các nạn nhân vụ thảm sát

tại một trường trung học ở Brasil

 

Thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tại một trường trung học ở Brasil.

Rio de Janeiro [CNS 13/4/2011] - Hàng ngàn người tham dự thánh lễ tưởng niệm cuộc thảm sát tại một trường trung học ở Brasil.

Thánh lễ do Ðức cha Orani Tempesta chủ sự hôm 13 tháng 4 năm 2011 đã được cử hành bên ngoài một trường trung học công lập nơi một cựu học sinh đã bắn chết 12 em học sinh và gây thương tích cho hơn 22 nguời khác trước khi tự tử. Hiện vẫn còn sáu em trong tình trạng nguy ngập.

Ðức cha Tempesta nói rằng ngài mang đến một sứ điệp hy vọng để nhìn về tương lai.

Nhiều người thoát được cuộc thảm sát đã tham dự thánh lễ.

Một chiếc trực thăng bay lượn trên ngôi trường vào cuối thánh lễ để thả xuống những chiếc hoa hồng.

Cảnh sát nói rằng kẻ sát nhân, Wellington Menezes de Oliveira, 23 tuổi, đã vào trường ngày 7 tháng 4 năm 2011 với hai khẩu súng và bắn xối xả vào các em học sinh tuổi từ 10 đến 14.

Cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân đã hành động như thế vì đã từng bị bắt nạt lúc còn theo học tại ngôi trường này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page