Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi

đừng quên các nạn nhân của bạo động

 

Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi đừng quên các nạn nhân của bạo động.

Bogota, Colombia [CNA 13/4/2011] - Các Ðức giám mục Colombia kêu gọi đừng quên các nạn nhân của bạo động.

Trong một bài phát biểu tại một khóa họp của Quốc hội Colombia hôm 6 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Juan Vicente Cordoba, nói rằng "bạo động là một hằng số trong lịch sử chính trị và xã hội của đất nước". Có quá nhiều nạn nhân của bạo động, nhưng phần lớn không được chú ý tới và bị lãng quên.

Ðức cha Cordoba hiện là tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Colombia.

Ngài loan báo rằng Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo động sẽ được cử hành tại Colombia vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011.

Ðức cha Cordoba nói rằng Giáo hội thấy mình có nhiệm vụ phải làm sáng tỏ những đau khổ của các nạn nhân và đòi hỏi phải có những biện pháp pháp lý để hoàn trả lại cho họ những quyền đã bị tước đọat.

Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia giải thích rằng mục đích của ngày cầu nguyện là để tỏ tình liên đới với các nạn nhân "trong cuộc hành trình hòa giải và tha thứ" của họ. Ngài kêu gọi những ai đã từng dính líu vào cuộc xung đột hãy ý thức về tính nghiêm trọng của những tội ác của họ để hoán cải và đền bù cho các nạn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page