Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi

bênh vực quyền tự do lương tâm

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi bênh vực quyền tự do lương tâm.

Washington [Zenit 13/4/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi bênh vực quyền tự do lương tâm.

Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra trong một lá thư được Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các họat động bênh vực sự sống, gởi cho các dân biểu Hạ viện hôm 6 tháng 4 năm 2011.

Trong lá thư, các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi các nhà lập pháp hãy ủng hộ một dự luật nhằm bênh vực quyền tự do lương tâm của tất cả những ai đóng và trả bảo hiểm y tế.

Ðược biết: dự luật có tên là "tôn trọng các quyền tự do lương tâm" đã được hai dân biểu Jeff Fortenberry và Dan Boren đệ trình trước Hạ viện hôm 17 tháng 3 năm 2011.

Theo Ðức hồng y DiNardo, dự luật giúp bảo đảm rằng luật cải tổ y tế không vi phạm tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm của những người đóng bảo hiểm y tế.

Ðức hồng y nhấn mạnh rằng "cho tới nay, luật liên bang đã không bao giờ ngăn cấm tất cả những ai mua bảo hiểm y tế được bảo hiểm phù hợp với những xác tín luân lý và tôn giáo của mình". Nhưng theo Ðức hồng y, điều này có thể thay đổi với việc nới lỏng luật "bảo vệ bệnh nhân".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page