Tòa thánh kêu gọi chống lại nghèo đói

chứ không phải dân số

 

Tòa thánh kêu gọi chống lại nghèo đói chứ không phải dân số.

New York [CWN 13/4/2011] - Tòa thánh kêu gọi chống lại nghèo đói chứ không phải dân số.

Trong một bài phát biểu tại một khóa họp về dân số và phát triển tại trụ sở Liên hiệp quốc, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc là Ðức cha Francis Chullikatt nói rằng cần phải lọai bỏ quan niệm về kiểm soát dân số, bởi vì nó càng ngày càng không được tin tưởng.

Theo vị Ðại diện của Tòa thánh, thay vì xem người nghèo như một vấn đề, các nhà lãnh đạo quốc gia cần phải tập trú vào việc "cam kết trợ giúp khoảng 920 triệu người đang phải sống với không đầy một mỹ kim 25 xu mỗi ngày".

Ðức cha Chullikatt đả phá "cái nhìn lệch lạc" tràn lan khắp thế giới, theo đó nguyên nhân gây ra nghèo đói là sự gia tăng dân số, chứ không phải là sự khan hiếm nhân lực.

Theo Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, ngày nay tại nhiều nước, chính sự "khan hiếm" dân số mới gây ra những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Tại những nước mà dân số ngày càng sút giảm, rất khó có được "một sự phát triển kinh tế bền vững và cung cấp được những tài lực cần thiết để nâng đỡ người già".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page