Giáo hội Cuba không được thông báo

về việc chấm dứt trả tự do cho các tù nhân

 

Giáo hội Cuba không được thông báo về việc chấm dứt trả tự do cho các tù nhân.

Havana [AFP 12/4/2011] - Giáo hội Cuba không được thông báo về việc chấm dứt trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 12 tháng 4 năm 2011, Giáo hội Công giáo tại Cuba khẳng định rằng Giáo hội không hề được chính phủ thông báo về việc "kết thúc tiến trình trả tự do" cho các tù nhân như đã được Tây Ban Nha loan báo.

Bộ trưởng ngọai giao Tây Ban Nha đã loan báo rằng với nhóm 37 tù nhân chính trị đến Madrid hôm 8 tháng 4 năm 2011, tiến trình trả tự do cho các tù nhân chính trị Cuba đã chấm dứt.

Dạo tháng 7 năm 2011, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havava, đã loan báo việc trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhóm 75 người đã bị chính phủ cộng sản Cuba kết án hồi năm 2003. Việc trả tự do cho các tù nhân chính trị là kết quả của một cuộc thương thảo giữa Giáo hội và chính phủ Cuba.

Trong thông cáo, Tòa tổng giám mục Cuba cho biết: Giáo hội Công giáo không hề được chính phủ thông báo về việc chấm dứt tiến trình trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tòa tổng giám mục Havana cũng nói rằng nhờ thông cáo của bộ ngọai giao Tây ban nha mà Giáo hội mới biết được việc kết thúc tiến trình trả tự do vốn đã bắt đầu hồi năm 2010.

Phe đối lập tại Cuba nói rằng hiện vẫn còn hàng trăm nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Hôm thứ Sáu 8 tháng 4 năm 2011, Phe đối lập nói rằng họ hy vọng sẽ có những đợt trả tự do mới.

Cho tới nay, chính phủ cộng sản Cuba vẫn nói rằng không có tù nhân chính trị tại nước này, mà chỉ có những người lính đánh thuê được Hoa kỳ trả lương mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page