Hai linh mục thuộc

Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc

bị bắt giữ và đánh đập

 

Hai linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc bị bắt giữ và đánh đập.

Bắc Kinh [Asianews 12/4/2011] - Hai linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc bị bắt giữ và đánh đập.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, kể từ tháng Giêng năm 2011, đã có ít nhứt hai linh mục thuộc giáo phận Xuanhua trong tỉnh Hebei đã bị bắt giữ và hành hung một cách dã man.

Hai linh mục này thuộc số ít nhứt 20 linh mục của hai giáo phận Xuanhua và Xiwanzi đã bị tra tấn và buộc phải gia nhập Hội công giáo ái quốc Trung quốc.

Ngày 9 tháng 4 năm 2011, cha Chen Hailong, giáo phận Xuanhua đã bị công an tại Yanqing, Bắc Kinh bắt giữ.

Dạo tháng 2 năm 2011, một linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng khác là cha Zhang Guangjun, cũng thuộc giáo phận Xuanhua, bị bắt và đánh đập dã man. Gia đình của cha đã được phép đưa cha đi điều trị hôm 29 tháng 3 năm 2011. Vị linh mục này bị tra tấn vì từ chối không chịu đồng tế với các linh mục "yêu nuớc" và gia nhập vào hội công giáo ái quốc cũng như đăng ký để có "thẻ linh mục".

Theo các nguồn tin từ Zhangjiakou, kể từ thập niên 90, đã có trên 20 linh mục thuộc giáo phận Xuanhua và Xiwanzi bị bắt giữ, đánh đập, giam giữ và "học tập" để đăng ký và gia nhập hội công giáo ái quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page