Lời cám ơn của bà Asia Bibi

nhân ngày cầu nguyện cho bà

 

Lời cám ơn của bà Asia Bibi nhân ngày cầu nguyện cho bà.

Roma [Zenit 12/4/2011] - Bà Asia Bibi, người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội báng bổ Hồi giáo, đã ngỏ lời cám ơn Sáng Hội "Masihi" và tất cả những ai sẽ cầu nguyện cho bà nhân "Ngày cầu nguyện đặc biệt" sẽ được tổ chức vào thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, vào ngày thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011, các cộng đồng Kitô trên toàn thế giới được mời gọi nhớ đến bà Asia Bibi và các nạn nhân vô tội của luật chống phạm thượng tại Pakistan.

Bà Asia Bibi đã khóc khi được biết tin này. Bà nói rằng bà rất sung sướng vì cả thế giới sẽ cầu nguyện cho bà.

Qua trung gian của Sáng hội "Masihi" là tổ chức đứng ra trợ giúp pháp lý cho bà, bà Asia Bibi nói với hãng thông tấn Fides rằng "bà biết ơn Sáng hội Masihi vì đã tổ chức một ngày như thế để mang lại hy vọng cho bà." Bà nói rằng bà cảm thấy được Giáo hội Công giáo và tất cả mọi cộng đồng Kitô trên thế giới yêu mến. Bà nói: "Tôi rất hãnh diện được làm con cái của một cộng đồng yêu thương và nhân ái như thế". Mặc dù bệnh hoạn và giữ chay, bà Asia Bibi hiện vẫn giữ vững tinh thần nhờ niềm tin vào Chúa Giesu.

Bà Asia Bibi nói rằng bà cũng muốn nhắn gởi đến mọi người một sứ điệp hòa bình và yêu thương. Bà tin rằng mùa chay này và những lời cầu nguyện sẽ mang lại tự do cho bà và niềm hạnh phúc cho gia đình bà.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page