Nhiều tín hữu Kitô Ai cập

tìm cách bỏ nước ra đi

 

Nhiều tín hữu Kitô Ai cập tìm cách bỏ nước ra đi.

Cairo [Asianews 12/4/2011] - Trước họat động ngày càng gia tăng của các đảng hồi giáo và việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại các làng quê, nhiều tín hữu Kitô tìm cách bỏ nước ra đi.

Theo Liên Ðoàn Nhân quyền Ai cập, mỗi tuần có trên 70 người đến hỏi cách rời bỏ đất nước.

Cha Rafic Greich, trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo và phát ngôn viên của 7 Giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ai cập nói với hãng thông tấn Asianews rằng tình hình hiện nay không có lối thoát và rất nguy ngập đối với các tín hữu Kitô.

Cha Greich cho biết: nhiều nhóm hồi giáo cực đoan như tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã xuất hiện; các nhóm cực đoan khác như "Phong trào thánh chiến hồi giáo" cũng đang thắng thế.

Theo cha, mặc dù số người theo các tổ chức cực đoan này không nhiều, nhưng họ thực sự là một mối đe dọa cho xã hội.

Nhiều tín hữu Kitô đã rời bỏ Ai cập vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra cho tuơng lai của họ.

Tuy nhiên, theo cha Greich, nhiều nguời trẻ Ai cập nhìn vào tình hình hiện nay với một cái nhìn tích cực. Sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, nhiều tín hữu Kitô, Chính thống cũng như Công giáo, đã gia nhập vào các đảng dân chủ. Ðiều này đã gây chia rẻ trong Giáo hội Chính thống. Cha Greich nói rằng Ðức thượng phụ Shenouda III, mặc dù đã già yếu, nhưng lại rất độc tài. Ngài đã mạnh mẽ lên án việc giới trẻ Chính thống tham gia cuộc cách mạng. Ðây là nguyên nhân tạo ra chia rẻ trong cộng đồng Chính thống; nhiều nguời trẻ Chính thống không còn lắng nghe các linh mục già nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page