Tòa thánh khẳng định

cuộc xung đột tại Cote d'Ivoire

không có tính cách tôn giáo

 

Tòa thánh khẳng định: cuộc xung đột tại Cote d'Ivoire không có tính cách tôn giáo.

Vatican [AFP 11/4/2011] - Tòa thánh khẳng định: cuộc xung đột tại Cote d' Ivoire không có tính cách tôn giáo.

Hôm thứ Hai 11 tháng 4 năm 2011, Ðức hồng y Peter Kodwo Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hoà bình cho biết ngài đã kêu gọi nguời dân Cote d' Ivoire đừng để cho cuộc xung đột tại nước này biến thành một cuộc xung đột giữa các tôn giáo.

Ðức hồng y Turkson đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI cử làm đặc sứ viếng thăm Cote d' Ivoire hồi đầu tháng 4 năm 2011. Nhưng vì các cuộc giao tranh, ngài đã không thể đến thủ đô Abidjan.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 11 tháng 4 năm 2011, vị Hồng y người Ghana này nói rằng cuộc nội chiến giữa những người thuộc phe tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và những người ủng hộ tổng thống đắc cử Alassane Ouattara hoàn toàn không có tính tôn giáo, trái với điều mà hai bên muốn tố cáo lẫn nhau. Ðược biết ông Ouattara là người Hồi giáo, trong khi ông Gbagbo là một tín hữu Kitô.

Ðức hồng y Turkson giải thích rằng ngài muốn trở lại Cote d'Ivoire một lần nữa vào dịp Phục Sinh năm 2011 để cũng chỉ nhắn gởi một sứ điệp như thế.

Lên đường đi Cote d' Ivoire ngày 1 tháng 4 năm 2011, nhưng Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình đã bị giữ chân tại Accra. Ngài đã không thể đến thủ đô Abidjan để đọc sứ điệp hòa bình tại nhà thờ chính tòa và gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Cote d' Ivoire.

Ðức hồng y Turkson lo ngại về tình hình tại Tây Phi. Theo ngài, nếu cuộc xung đột tại Cote d' Ivoire không được giải quyết, tình trạng bất ổn chính trị có thể đe dọa toàn vùng Tây Phi. Một cách cụ thể, theo ngài, các biên giới lỏng lẽo giữa các nước dễ tạo điều kiện cho những người lính đánh thuê.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình khẳng định rằng Tòa thánh không hề tìm kiếm bất cứ ảnh hưởng nào đối với tình hình tại Cote d' Ivoire, nhưng không ngừng kêu gọi đối thọai giữa hai phe đang lâm chiến. Ngài nhắc lại "Hội đồng hòa bình" mà ngài đã lãnh đạo tại Ghana hồi năm 2008 để tìm cách làm cho các phe phái được xích lại gần nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page