Việc chôn cất người chết

đã tạo căng thẳng giữa

Ấn giáo và Kitô giáo tại Nepal

 

Việc chôn cất người chết đã tạo căng thẳng giữa Ấn giáo và Kitô giáo tại Nepal.

Katmandu, Nepal [Asianews 8/4/2011] - Việc chôn cất người chết đã tạo ra căng thẳng giữa các tín đồ Ấn giáo và các tín hữu Kitô tại Nepal.

Giới chức cai quản đền thờ Ấn giáo tại Pasjupatinath, Katmandu, đã làm đơn lên chính quyền để yêu cầu không cho phép các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác chôn cất người chết xung quanh linh địa của Ấn giáo. Tối cao pháp viện nước này đã đưa một phán quyết bác bỏ yêu cầu nói trên. Ðiều này đã tạo thêm căng thẳng giữa các tín đồ Ấn giáo và các nhà lãnh đạo Tin lành. Các vị lãnh đạo Tin lành đã tuyệt thực hơn 20 ngày nay để yêu cầu có được một nơi chôn cất người chết.

Vấn đề chôn cất người chết cũng tạo ra chia rẽ giữa các cộng đồng Kitô tại Nepal. Trong khi các tín hữu Tin lành đòi hỏi phải có một nghĩa trang để chôn cất người chết, thì Giáo hội Công giáo tại đây nói rằng Giáo hội không phản đối việc hỏa táng. Ðức cha Anthony Sharma, Giám mục Katmandu, nói rằng Nepal là một đất nước nhỏ bé và đất đai là một món quà của Thiên Chúa. Tại Katmandu, hàng ngàn gia đình không có đủ khả năng để mua đất cất nhà cho nên đành phải sống trong các túp lều. Ðức cha Sharma nói: "khi người sống không có đủ đất thì không nên chống lại việc hỏa táng".

Tại Nepal có đến 70 phần trăm dân số theo Ấn giáo. Nguời Ấn giáo hỏa táng chứ không chôn cất người chết. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 3 phần trăm dân số. Các nhóm tôn giáo thiểu số thường dùng tiền đóng góp của các tín hữu để mua đất làm nghĩa trang.

Trong những năm vừa qua, giá đất tại Katmandu gia tăng nhanh chóng, khiến cho các nghĩa trang trở thành quá tải. Ðể giải quyết vấn đề, năm 2009, chính quyền đã cho phép các tín hữu Kitô được xử dụng một ngôi rừng gần một đền thờ Ấn giáo để làm nơi chôn cất người chết. Quyết định này đã bị các tín đồ Ấn giáo phản đối. Chính quyền địa phương không cho phép các tín hữu Kitô được tiếp tục chôn cất trong khu rừng này. Họ đã kiện lên tối cao Pháp viện. Mặc dù có phán quyết của tối cao pháp viện, cảnh sát vẫn ngăn cản không cho các tín hữu Kitô được chôn cất gần khu vực của đền thờ Ấn giáo. Dạo tháng 2 năm 2011, các tín đồ Ấn giáo đã phá hủy trên 200 ngôi mộ của các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page