Một vị Hồng y Phi luật tân

từ Roma trở về quê hương

để chống lại dự luật

kế hoạch hóa gia đình

 

Một vị Hồng y Phi luật tân từ Roma trở về quê hương để chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Manila [CWN 8/4/2011] - Một vị Hồng y Phi luật tân từ Roma trở về quê hương để tham gia cuộc tranh đấu chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Sau 25 năm sống và làm việc tại Roma, Ðức hồng y Jose Sanchez, nay đã 91 tuổi, đã trở về Phi luật tân để tham gia cuộc chiến chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Ðức hồng y Sanchez đã được triệu về Roma để làm thư ký bộ truyền giáo cách đây 25 năm. Năm 1991, ngài trở thành bộ trưởng bộ giáo sĩ. Ngài về hưu năm 1996 khi được 76 tuổi, nhưng đã chọn ở lại Roma. Ngài là một trong ba vị Hồng y nguời Phi luật tân hiện còn sống.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức hồng y Sanchez cho biết ngài trở lại Phi luật tân để tham gia chiến dịch của các Ðức giám mục Phi nhằm chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù dự luật đã không được thông qua trong phiên họp mới đây của Quốc hội, những người đề ra dự luật vẫn cương quyết làm mọi cách để dự luật này trở thành luật.

Các Ðức giám mục Phi luật tân đã lên án dự luật vì nó mở ngỏ cho việc phá thai và cảnh cáo rằng các ngài sẽ huy động phong trào "bất tuân phục dân sự" nếu dự luật này được thông qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page