Các Ðức giám mục Âu châu

đương đầu với những thách đố hiện nay

 

Các Ðức giám mục Âu châu đương đầu với những thách đố hiện nay.

Bruxelles, Bỉ [Zenit 7/4/2011] - Các Ðức giám mục Âu châu đương đầu với những thách đố hiện nay.

Các Ðức giám mục thành viên của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu hiện đang tham dự phiên khoáng đại mùa thu diễn ra tại Bruxelles từ ngày 6 đến 8 tháng 4 năm 2011. Trong các phiên họp kín, 23 vị Giám mục thành viên của Ủy ban cũng như các chuyên gia và đại diện của một số tổ chức thảo luận về đề tài: "Các Giáo hội Kitô tại vùng Magreb và Machrek".

Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp hôm thứ Tư 6 tháng 4 năm 2011, Ðức cha Adrianus Van Luyn, chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu, nói rằng "Liên Âu ngày nay đang đối đầu với những chủ đề và thách đố cần đuợc các chính trị gia quan tâm theo dõi và nhanh chóng đưa ra những biện pháp".

Ðức cha chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu nhìn nhận rằng những xáo trộn trong thị trường tài chính thế giới hiện đang là tin tức hàng đầu. Tuy nhiên, đáng quan tâm không kém là những biến động đang xảy ra tại Cận đông và Bắc Phi.

Ðức cha Van Luyn cũng nhắc đến những thách đố đang được đặt ra sau trận động đất tại Nhựt bản và sự hủy họai trung tâm nguyên tử tại Fukushima. Ngài nói rằng để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng trong thế giới hiện đại, cần phải tạo sự quân bình hợp lý giữa an tòan, sự bền vững, tôn trọng môi sinh và nắm vững các kỹ thuật.

Sau khi trình bày các thách đố, Ðức cha chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu khẳng định rằng "Giáo hội Công giáo không có chiến lược, các kế họach hành động hay giải pháp sẵn sàng cho các thách đố này". Tuy nhiên, Giáo hội có thể giúp đỡ suy tư và tìm kiếm những giải pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page