Cote d' Ivoire cám ơn

vì lời kêu gọi của Ðức thánh cha

 

Cote d' Ivoire cám ơn vì lời kêu gọi của Ðức thánh cha.

Abidjan, Cote d' Ivoire [Zenit 7/4/2011] - Ðài phát thanh Công giáo tại Cote d' Ivoire liên tục phổ biến lời kêu gọi hòa bình của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 6 tháng 4 năm 2011, Ðức thánh cha nói: "Tôi tiếp tục theo dõi những biến cố bi thảm đang xảy ra cho các dan tộc yêu quý tại Cote d' Ivoire và Libya".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của bộ truyền giáo, cha Celestine Ikomba, tuyên úy tại hải cảng Abidjan nói rằng "lời kêu gọi của Ðức thánh cha đã có một tiếng vang lớn tại Cote d'Ivoire và đã được đài phát thanh Công giáo tại nước này liên tục phổ biến".

Mô tả tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Cote d' Ivoire, cha Celestine cho biết: nhiều khu phố hiện không có điện nước, thực phẩm đã bắt đầu khan hiếm.

Ðuợc hãng tin Fides tiếp xúc qua điện thọai, Ðức cha Ambrose Madtha, Sứ thần Tòa thánh tại Abidjan, cho biết ngài không muốn lên tiếng trong lúc này, nhưng chỉ xin mọi người cầu nguyện cho Cote d' Ivoire. Trụ sở của tòa sứ thần nằm trong khu vực gần dinh tổng thống.

Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo, người đã không chịu trao quyền cho tổng thống đắc cử là ông Alassane Ouattara, hiện đang bị bao vây trong dinh tổng thống.

Một số sứ quán đã xin lực lượng quân sự Pháp bảo vệ để di tản các nhân viên của mình.

Ngoài ra, vì các cuộc giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ tổng thống Gbagbo và phe ủng hộ tổng thống đắc cử Ouatttara vẫn tiếp diễn cho nên Ðức cha Jean Pierre Kutwa, Tổng giám mục thủ đô Abidjan đã phải trốn khỏi Tòa giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page