Chương trình lễ phong chân phước

cho Ðức Gioan Phaolô 2

 

Chương trình lễ phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô 2.

Roma (SD 5-4-2011) - Ngày 5 tháng 4 năm 2011, Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, đã mở cuộc họp báo để trình bày công cuộc chuẩn bị và chương trình lễ Phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolô 2 vào ngày 1 tháng 5 năm 2011.

Hiện diện trên bàn chủ tọa tại Phòng báo chí Tòa Thánh còn có cha Lombardi SJ, Tổng giám đốc đài Vatican, mà một số chức sắc liên hệ khác.

Ban tổ chức đã công bố danh sách 7 thánh đường ở Roma, sẽ mở cửa suốt đêm 30 tháng 4 rạng ngày 1 tháng 5 năm 2011 cho các tín hữu đến cầu nguyện sau buổi canh thức chung do giáo phận Roma tổ chức tại khu vực Circo Massimo chiều tối ngày thứ bẩy, 30 tháng 4 năm 2011.

Buổi canh thức dài 2 tiếng rưỡi, bắt đầu lúc 8 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, gồm có 2 phần:

1. Phần đầu là tưởng niệm: với những lời nói và cử chỉ của Ðức Gioan Phaolô 2, qua sự giới thiệu của nữ ký giả Safiria Leccese; ca đoàn giáo phận Roma cùng với Nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách phần thánh ca.

Ảnh Ðức Mẹ là Phần rỗi của dân Roma sẽ được long trọng rước lên lễ đài, có các đại diện của tất cả các giáo xứ và các tuyên úy ở Roma tháp tùng.

Mọi người sẽ nghe chứng từ của một số cộng tác viên thân tín của Ðức Cố Giáo Hoàng như bác sĩ Joaquin Navarro Valls, nguyên Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên bí thư của Ðức Thánh Cha, và đặc biệt là chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre, người được khỏi bệnh lạ lùng nhờ Ðức Gioan Phaolô 2. Một số đoạn phim về những giai thoại tiêu biểu trong cuộc sống của Ðức Cố Giáo Hoàng cũng được trình chiếu trong dịp này.

Phần thứ I kết thúc với bài ca "Totus Tuus" được sáng tác nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Ðức Gioan Phaolô 2.

2. Phần thứ hai của buổi canh thức là cử hành Kinh Mân Côi 5 mầu nhiệm Sự Sáng, với lời dẫn nhập do chính Ðức Cố Giáo Hoàng biên soạn.

Ðức Hồng Y Vallini sẽ tóm lược về nhân cách tinh thần và mục vụ của Ðức Gioan Phaolô 2. Việc đọc 5 chục kinh Mân Côi được nối với 5 Ðền thánh Ðức Mẹ trên thế giới và có kèm theo một ý chỉ cầu nguyện rất được Ðức Gioan Phaolô 2 quan tâm:

- Ðền thánh Lagniewkini, Cracovia Ba Lan: cầu cho giới trẻ

- Ðền thánh Kawekamo, Bugando bên Tanzania: cầu cho gia đình

- Ðền thánh Ðức Bà Liban, Harissa, cầu cho việc truyền giảng Tin Mừng

- Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe, Mêhicô, cầu cho hy vọng và an bình của các dân tộc

- Sau cùng là Ðền thánh Fatima, Bồ đào nha, cầu cho Giáo Hội

Trong phần kết, nơi canh thức sẽ được nối qua truyền hình với Dinh Tông Tòa, và Ðức Thánh Cha sẽ xuất hiện để đọc kinh kết thúc và ban phép lành cho mọi người.

3. Thánh lễ phong chân phước bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2011, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng từ lúc 9 giờ có nghi thức chuẩn bị với việc lần Chuỗi Lòng Từ Bi Chúa, theo phương thức sùng mộ được thánh nữ Faustina Kowalska phổ biến và rất được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 quí chuộng. Việc chuẩn bị này kết thúc với lời cầu khẩn Lòng Từ Bi Chúa cho thế giới với bài ca "Jezu ufam tobie".

Văn bản thánh lễ phong chân phước sẽ là bài lễ Chúa nhật trong tuần Bát Nhật Phục sinh.

Phần thánh ca do Ca đoàn Sistina của Tòa Thánh cũng với ca đoàn giáo phận Roma và nhạc viện thánh Cecilia đảm trách.

Sau công thức phong chân phước, màn phủ ảnh của vị tân chân phước sẽ được vén lên và mọi người hát thánh ca về chân phước mới bằng tiếng la tinh.

4. Sáng thứ Hai 2 tháng 5 năm 2011, lúc 10 giờ rưỡi, ÐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn kính Ðức Gioan Phaolô 2 tân chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Phần thánh ca trong buổi lễ sẽ do ca đoàn giáo phận Roma cùng với Ca đoàn Varsava và ban nhạc của thành phố Wadowice nơi sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô 2. (SD 5-4-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page