Giáo hội Angola giúp củng cố

hòa bình trong xứ sở

 

Angola: Giáo hội giúp củng cố hòa bình trong xứ sở.

Angola [Zenit 30/3/2011] - Giáo hội giúp củng cố hòa bình trong xứ sở.

Nhân dịp kỷ niệm thỏa ước hòa bình ngày 4 tháng 4 năm 2002, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 27 năm tại Angola, Ðức cha Zacharias Kamwenho, Giám mục Namibe, đã kêu gọi dân chúng đừng sao chép cách sống tại các nước khác, mà hãy làm sống lại những giá trị công dân và luân lý của dân tộc.

Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn quốc gia Angola, Angop, ghi lại, Ðức cha Zacarias nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngày 4 tháng 4. Ngài nói rằng đây là một ngày lịch sử cần được tiếp tục bảo tồn.

Nhưng theo Ðức giám mục Namibe, "không có hòa bình thực sự nếu dân chúng không được giáo dục". Ngài tái khẳng định rằng Giáo hội cương quyết hiện diện và đi tiên phong trong việc tái lập những giá trị công dân và luân lý cho đất nước.

Về phần mình, Ðức cha Antonio Jaca, chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Angola cầu mong cho hòa bình, sự hài hòa và phúc lợi xã hội luôn được bảo tồn tại nước này. Ðức cha Jaca đưa ra lời kêu gọi trên đây tại hội nghị quốc tế về "xây dựng hòa bình tại Angola" do Caritas tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 3 năm 2011. Hội nghị nhấn mạnh đến sự hòa giải quốc gia, củng cố hòa bình và dân chủ để phát triển đất nước.

Ðức cha Jaca nói rằng xã hội Angola cần phải dấn thân hơn nữa để giảm bớt nạn tội phạm của các thanh thiếu niên, cũng như bạo hành trong gia đình và các lạm dụng tình dục. Theo Ðức cha chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình, tại Angola, nhiều gia đình thất vọng và nhiều bậc cha mẹ không còn biết giáo dục con cái; họ chỉ còn biết tìm đến các nhà thờ để xin được giúp đỡ và an ủi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page