Chính phủ Pakistan đang bị

băng đảng mafia cực đoan khống chế

 

Chính phủ Pakistan đang bị băng đảng mafia cực đoan khống chế.

Islamabad, Pakistan [Asianews 30/3/2011] - Chính phủ Pakistan đang bị băng đảng Mafia cực đoan khống chế.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Bonnie Mendes, nguyên thư ký điều hành của Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, khẳng định rằng hiện đang có một thứ băng đảng Mafia nhân danh tôn giáo để khống chế chính phủ và gieo rắc kinh hoàng trong đất nước. Theo cha, cần phải chiến đấu chống lại tổ chức tội phạm này cũng như củng cố nền giáo dục.

Cha Mendes nói rằng chính các thành phần cực đoan có liên hệ với các tổ chức tội phạm này đã sát hại tỉnh trưởng Punjab, ông Salman Taseer, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Shahbaz Bhatti và một tín hữu Kitô tên là David Qamar. Những hành động sát nhân này đã gây kinh hoàng trong dân chúng và có thể chận đứng mọi nỗ lực tu chính luật chống phạm thượng.

Cha Mendes hiện đang là điều hợp viên của Caritas Asia. Theo cha, việc ông Paul Bhatti, bào huynh của ông Shahbaz Bhatti, được bổ nhiệm làm chủ tịch Liên minh các nhóm thiểu số Pakistan có một ý nghĩa đặc biệt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page