Trung tâm Simon Wiesenthal

vinh danh Ðức Gioan Phaolo II

 

Trung tâm Simon Wiesenthal vinh danh Ðức Gioan Phaolo II.

Washington [CWN 30/3/2011] - Trung tâm Simon Wiesenthal vinh danh đức Gioan Phaolo II.

Trung tâm Simon Wiesenthal là một tổ chức chống lại chủ nghĩa bài Do thái và bảo tồn ký ức về cuộc sát tế người Do thái do Ðức quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến.

Trung tâm đã trao tặng cho Ðức Gioan Phaolo II "Huy chương Dũng Cảm".

Ðức cha Pietro Sambi, Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, đã đại diện Giáo hội nhận huy chương tại Buổi Cơm trao Huy chương của Trung tâm trong năm 2011.

Một huy chương tương tự cũng đã từng được trao tặng cho cố thủ tướng Anh Winston Churchill.

Trung tâm Simon Wiesenthal rất nhiều lần phê bình Giáo hội Công giáo. Giáo trưởng Marvin Hier, người sáng lập Trung Tâm, đã cực lực phản đối việc xây dựng một đan viện Dòng Kín Carmel tại trại tập trung Auschwitz, Balan cũng như chống lại đức Pio XII mà trung tâm này cho là đã giữ thinh lặng đồng lõa trước tội ác của Ðức quốc xã đối với người Do thái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page