Các Ðức giám mục Phi luật tân

và tổng thống nước này tái lập

các cuộc đàm phán về

dự luật kế hoạch hóa gia đình

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân và tổng thống nước này tái lập các cuộc đàm phán về dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Manila [CWN 30/3/2011] - Các Ðức giám mục Phi luật tân và tổng thống nước này tái tục các cuộc đàm phán về dự luật kế hoạch hóa gia đình.

Trước đây, vì cương quyết chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình, các Ðức giám mục Phi luật tân đã tuyên bố ngưng mọi cuộc đàm phán với tổng thống Benigno Aquino. Nhưng mới đây, sau một phiên họp Quốc hội qua đó dự luật không được thông qua, các Ðức giám mục Phi luật tân đã đáp lại lời mời của tổng thống Aquino để tái tục các cuộc đàm phán về dự luật.

Một phát ngôn viên của tổng thống Phi luật tân nói rằng các cuộc đàm phán sẽ nhấn mạnh đến những lãnh vực đã có sự thỏa thuận giữa chính phủ và hàng giáo phẩm nước này. Phát ngôn viên này nói rằng tổng thống Aquino sẽ tham khảo ý kiến các Ðức giám mục về những nguyên tắc luân lý thích đáng cần được phát huy trong chương trình giáo dục giới tính trong các trường học.

Ðại diện cho các Ðức giám mục Phi trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Aquino hôm thứ Tư 30 tháng 3 năm 2011, có Ðức hồng y Ricardo Vidal, cựu Tổng giám mục Cebu, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila và Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page