Ðức tân Thượng phụ

Công giáo Maronit Liban

trình bày cái nhìn về tương lai

của nước này

 

Ðức tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban trình bày cái nhìn về tương lai của nước này.

Beirut, Liban [CWN 29/3/2011] - Ðức tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban trình bày cái nhìn về tương lai của nước này.

Trong nghi lễ nhậm chức, đức tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Liban và Trung đông.

Ðức cha Bechara Boutros Rahi, tân Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, đã ám chỉ đến những cuộc phiêu lưu quân sự của phong trào Hezbollah tại Liban, ảnh hưởng nặng nề của Syria đối với chính trị của đất nước, những cuộc xâm lấn của Israel và nhưng thách đố trong cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Trung đông.

Lễ nghi nhậm chức của Ðức cha Rahi đã diễn ra trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị chính tại Liban. Ðây là một bằng chứng cho thấy ảnh hưởng lớn lao của Giáo hội Công giáo Maronit tại Liban.

Ðức thượng phụ Rahi cho biết: Giáo hội Maronit sẽ đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, vốn là tương lai của Giáo hội và Liban. Ngài hứa sẽ đề ra những chương trình hầu khuyến khích giới trẻ Công giáo ở lại trong xứ sở và giúp các tín hữu di dân bảo tồn được bản sắc Liban của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page