Ðại diện Tòa thánh

tại hội nghị về Lybia kêu gọi

tái lập hòa bình cho nước này

 

Ðại diện Tòa thánh tại hội nghị về Lybia kêu gọi tái lập hòa bình cho nước này.

Roma [Zenit 29/3/2011] - Ðại diện Tòa thánh tại Hội nghị về Lybia kêu gọi tái lập hòa bình cho nước này.

Ðức cha Antonio Mennini, Sứ thần Tòa thánh tại Anh quốc, hiện đang tham dự Hội nghị về Lybia do thủ tướng Anh, ông David Cameron triệu tập tại thủ đô London.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, vị Ðại diện của Tòa thánh nhắc lại rằng cần phải đạt mục tiêu mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đề ra trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa nhựt 27 tháng 3 năm 2011. Mục tiêu đó là "cần phải nhanh chóng hết sức có thể chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang để nghĩ đến một chương trình tái lập không những hòa bình tại Lybia mà còn bình thường hóa cuộc sống cho người dân nước này, bất luận thuộc ý thức hệ, chính trị hay tôn giáo và sắc tộc nào".

Theo đức Sứ thần Tòa thánh tại Anh quốc, "ưu tiên là phải bảo vệ các nạn nhân khỏi các lạm dụng, bất công, tấn công và bạo động".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Mennini cũng nhắc lại rằng "không những cần phải thiết lập một chương trình cứu trợ cấp thời, mà còn phải tái lập trật tự xây dựng trên công lý và hòa bình".

Vị Ðại diện của Tòa thánh nói: "tôi nghĩ rằng ai cũng biết là không thể có hòa bình nếu không có tha thứ". Ngài nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng và không thể chối cãi được" của Giáo hội tại Lybia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page