Các hiệp hội Kitô và Hồi giáo

tại Cote d' Ivoire kêu gọi đề cao cảnh giác

 

Các hiệp hội Kitô và Hồi giáo tại Cote d' Ivoire kêu gọi đề cao cảnh giác.

Cote d' Ivoire [Zenit 28/3/2011] - Các hiệp hội Kitô và Hồi giáo tại Pháp kêu gọi đề cao cảnh giác trước việc lợi dụng những khác biệt tôn giáo để gây xáo trộn tại Cote d' Ivoire.

Bốn tháng sau cuộc bầu cử tổng thống, tình trạng nhân đạo tại Cote d' Ivoire ngày càng tồi tệ. Hơn 90 ngàn người đã rời bỏ xứ sở và người ta ước tính có trên 500 ngàn người đã phải đi lánh nạn. Chỉ riêng tại miền Tây là nơi đang diễn ra các cuộc xung đột bạo động, con số người đi lánh nạn lên đến trên 50 ngàn người.

Tổ chức cứu trợ của Giáo hội Pháp "Secours Catholique" cho biết những người tỵ nạn được đón tiếp trong các gia đình không hưởng được sự trợ giúp nào.

Theo Caritas Cote d' Ivoire thì ngay cả những người tỵ nạn trong các nơi thờ phượng cũng bị tấn công.

Trước tình trạng nhân đạo ngày càng xấu đi, các hiệp hội cứu trợ Kitô và Hồi giáo tại Pháp kêu gọi cộng đồng thế giới đừng quên cuộc xung đột đang diễn ra tại Cote d' Ivoire, nhưng cần phải áp đặt những giải pháp thực sự có tính bắt buộc hầu tránh cuộc nội chiến và cho phép bảo vệ thường dân.

Các hiệp hội cứu trợ Kitô và Hồi giáo tại Pháp cũng kêu gọi các cộng đồng địa phương, dù thuộc tôn giáo nào, cũng đừng chịu khuất phục trước bạo động và đừng để cho các đảng phái chính trị lợi dụng để gây căng thẳng giữa các tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page