Các Ðức giám mục Bắc Phi

chống lại bạo lực và chiến tranh

 

Các Ðức giám mục Bắc Phi chống lại bạo lực và chiến tranh.

Rabat, Maroc [Zenit 28/3/2011] - Các Ðức giám mục Bắc Phi chống lại bạo lực và chiến tranh.

Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Fides phổ biến, các Ðức giám mục Bắc Phi gồm các nước Maroc, Algeri, Tunisi, Lybia cho biết muốn tiếp lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa nhựt 27 tháng 3 năm 2011 để khẳng định rằng "chiến tranh không giải quyết được gì và khi bùng nổ, nó cũng giống như một vụ nỗ lò nguyên tử, nghĩa là không thể kiểm soát được".

Tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Vincent Landel, Tổng giám mục Rabat, Maroc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, nhắc lại rằng "các nạn nhân đầu tiên luôn luôn là người nghèo và những người túng thiếu nhứt".

Ngoài ra, theo các Ðức giám mục Bắc Phi, chiến tranh tại Cận đông và nay tại Bắc Phi sẽ luôn bị xem như một cuộc "thập tự viễn chinh". Các ngài nói rằng điều này đương nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống chung mà các tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn muốn xây dựng mỗi ngày.

Các Ðức giám mục Bắc Phi kêu gọi mở các cuộc thương thuyết ngoại giao và cứu trợ nhân đạo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page