Các Ðức giám mục Pakistan

xin Tòa thánh nhìn nhận

ông Bhatti như một vị tử đạo

 

Các Ðức giám mục Pakistan xin Tòa thánh nhìn nhận ông Bhatti như một vị tử đạo.

Multan, Pakistan [Fides 26/3/2011] - Các Ðức giám mục Pakistan xin Tòa thánh nhìn nhận ông Bhatti như một vị tử đạo và quan thầy của tự do tôn giáo.

Trong hội nghị diễn ra tại Multan từ ngày 20 đến 25 tháng 3 vừa qua, các Ðức giám mục Pakistan đã quyết định chính thức xin Tòa thánh công bố ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, là "một vị tử đạo và quan thầy của tự do tôn giáo".

Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Shahbaz Bhatti, một người Công giáo và tín hữu Kitô duy nhứt trong hội đồng nội các Pakistan, đã bị sát hại vì bênh vực các tín hữu Kitô và lên tiếng kêu gọi tu chính luật chống phạm thượng.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, vào cuối phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pakistan, Ðức cha Andrew Francis, Giám mục Multan, chủ tịch ủy ban Giám mục về đối thoại liên tôn, đã giới thiệu lá thư gởi lên Tòa thánh. Tất cả các Ðức giám mục Pakistan đã đồng thanh phê chuẩn lá thư, vinh danh ông Bhatti và nhìn nhận những nỗ lực tranh đấu của ông cho tự do tôn giáo và bênh vực các tín hữu Kitô.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Pakistan cũng nhắc lại việc ông làm chứng cho đức tin đến độ hy sinh mạng sống của mình.

Theo dự trù, trong tuần thứ hai của tháng Tư năm 2011, các Ðức giám mục và các tín hữu Công giáo Pakistan sẽ tụ họp tại Islamabad để tưởng niệm ông Bhatti, 40 ngày sau khi ông bị sát hại.

Hội đồng Giám mục Pakistan quan ngại về tin có hai tín hữu Kitô khác bị sát hại tại Hyderabad cũng như về việc một mục sư Tin lành tại bang Florida, Hoa kỳ, đốt kinh Coran, bởi vì hành động này cũng ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô tại Pakistan. Vì lý do này, cũng như ghi nhận những khó khăn mà các tín hữu Kitô đang trải qua, các Ðức giám mục Pakistan đã thảo một lá thư chung sẽ được phổ biến và đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc vào ngày 3 tháng 4 năm 2011.

Trong lá thư mục vụ này, các vị chủ chăn Giáo hội tại Pakistan khuyến khích các tín hữu Kitô hãy "giữ cho ngọn đuốc hy vọng được cháy sáng" mặc dầu họ đang phải sống trong đau khổ, khó khăn và sợ hãi.

Các Ðức giám mục Pakistan kêu gọi các tín hữu hãy noi gương các tín hữu tiên khởi xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm và hy vọng để canh tân lòng nhiệt thành bác ái.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page