Ðức Thánh Cha tiếp kiến

nhóm đầu tiên của

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến nhóm đầu tiên của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ.

Vatican (SD 25-3-2011) - Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến 13 Giám Mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Syro Malankara bên Ấn độ và ngài cổ võ các Giám Mục tăng cường tình hiệp thông và các hoạt động huấn giáo.

Ðây là đoàn thứ I thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ấn độ về Roma hành hương viếng mộ 2 thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh, từ nay cho đến giữa cuối tháng 9 năm 2011. Giáo Hội thuộc nghi lễ này có 6 giáo phận tại Ấn với nửa triệu tín hữu Công Giáo.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc kỳ cựu của Giáo Hội nghi lễ Syro Malankara và nhấn mạnh rằng "Tôi khuyến khích anh em hãy thăng tiến lòng quí mến giữa các Linh Mục và các tín hữu vì gia sản phụng vụ và tu đức được truyền đến anh em, đồng thời kiên trì xây dựng tình hiệp thông của anh em với Tòa Thánh Phêrô".

Ðức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các Giám Mục Syro Malankara đẩy mạnh các cộng đoàn Kitô nhỏ. Ngài nói: "Các cộng đoàn này thường làm chứng tá nổi bật trong lịch sử Giáo Hội. Như thời các Tông Ðồ, Giáo Hội thời nay chắc chắn cũng phát triển mạnh trong sự hiện diện của Chúa Kitô hằng sống, Ðấng đã hứa luôn ở lại (Xc Mt 28,20) và nâng đỡ chúng ta (Xc Cr 1,8).

Ðức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng các tín hữu Kitô tại Ấn đó thể "đóng góp hữu hiệu hơn cho xã hội nước này, mưu ích cho tất cả mọi người, nếu họ quyết tâm sống Tin Mừng". Ngài cầu mong các tín hữu Công Giáo Ấn "tiếp tục tăng trưởng, nhờ sự rao giảng Lời Chúa và thăng tiến một xã hội dựa trên tình yêu của Thiên Chúa".

Sau cùng, đề cập đến việc huấn giáo, Ðức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì nhiều chương trình đang được các Giám Mục tại Ấn phát động để giúp các giáo hữu luôn có khả năng làm chứng và giải thích về niềm hy vọng của họ nơi Chúa Kitô. "Thực vậy, việc huấn giáo và phát triển tu đức là những thách đố quan trọng nhất mà các vị mục tử các linh hồn phải đương đầu, và tôi nồng nhiệt khích lệ anh em kiên trì trong con đường anh em đã chọn để huấn luyện các tín hữu, giúp họ hiểu biết hơn và yêu mến đức tin, nhờ ơn Chúa giúp và do lòng tín thách khiêm tốn của anh em nơi sự quan phòng của Chúa".

Ấn độ rộng gấp 10 lần Việt Nam, với gần 3 triệu 300 ngàn cây số vuông, đứng thứ 7 trên thế giới về diện tích, và có gần 1 tỷ 200 triệu dân cư, trong đó 80% theo Ấn giáo, 13.5% theo Hồi giáo, và chỉ có 2.3% là tín hữu Kitô, trong số này có 18 triệu 813 ngàn tín hữu Công Giáo, tương đương với 1.6% dân số toàn quốc.

Giáo Hội Công Giáo tại Ấn có 30 giáo tỉnh với tổng cộng 159 giáo phận, phần lớn thuộc lễ nghi la tinh, và có 26 giáo phận thuộc nghi lễ Syro-Malabar chia làm 5 giáo tỉnh, 6 giáo phận Syro-Malankara, là hai Giáo Hội cổ kính có từ thời thánh Tôma Tông Ðồ. (SD 25-3-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page