10 ngàn tín hữu Tin lành

tại Ethiopi đi lánh nạn

 

10 ngàn tín hữu Tin lành tại Ethiopi đi lánh nạn.

Ethiopi [CWN 21/3/2011] - 10 ngàn tín hữu Tin lành tại Ethiopi phải đi lánh nạn vì các cuộc bạo động của những người hồi giáo cực đoan.

Khoảng 10 ngàn tín hữu Tin lành tại mạng Tây nam Ethiopi đã phải đi lánh nạn sau khi những người hồi giáo cực đoan đã đốt cháy 69 nhà thờ.

Cuộc bạo động đã bùng nổ tại thành phố Asendabo, sau khi có tin một số quyển kinh Coran bị ném vào hầm cầu vệ sinh tại một trong những nhà thờ Tin lành nói trên.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, khoảng 30 ngôi nhà, một trường học và một cô nhi viện cũng bị đốt phá. Con số các tín hữu Tin lành rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn lên đến cả chục ngàn người.

Ông Wolde Giorgis, một giáo viên tiểu học nói rằng ông không biết điều gì sẽ xảy ra cho các tín hữu Tin lành. Sự kiện hàng ngàn người Hồi giáo tại địa phương đã tham gia vào hành động đốt phá khiến cho ông Giorgis lo ngại. Ông nói: "Tôi không còn thấy có tương lai nào cho tôi và các tín hữu Kitô khác trong thành phố này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page