Giáo hội Công giáo tại Ethiopie

đảm trách đến 90 phần trăm

công tác xã hội

 

Giáo hội Công giáo tại Ethiopie đảm trách đến 90 phần trăm công tác xã hội.

Ethiopi [Zenit 20/3/2011] - Giáo hội Công giáo tại Ethiopi đảm trách đến 90 phần trăm công tác xã hội tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình "Nơi Thiên Chúa khóc" của tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức cha Rodrigo Meja Saldarriaga, Ðại diện tông tòa tại Soddo Hosanna, nói rằng mặc dù chỉ chiếm khoảng 1 phần trăm dân số, Giáo hội Công giáo tại Ethiopi đảm trách đến 90 phần trăm các công tác xã hội.

Theo sách Công vụ tông đồ, một trong những người đầu tiên trở lại Kitô giáo là một người Ethiopi. Ngay từ thế kỷ thứ 4, Ethiopi đã công bố Công giáo là quốc giáo. Ðây là một trong những nước đầu tiên trên thế giới nhận Công giáo làm quốc giáo. Tuy nhiên, ngày nay, số người Công giáo tại nước này chỉ chiếm khoảng một phần trăm dân số. Dù vậy, người Công giáo hiện đang điều khiển đến 90 phần trăm các chương trình xã hội tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn, vị Giám mục người Colombia này nói rằng Kitô giáo tại Ethiopi chịu ảnh hưởng lớn lao của truyền thống Do thái, bởi vì trước khi có Kitô giáo, người Do thái đã đến sinh sống tại nước này. Ngày nay, vẫn còn một số truyền thống và tục lệ của người Ethiopi bắt nguồn từ Cựu Ước. Chẳng hạn, người Ethiopi không ăn thịt heo và ăn chay mỗi tuần hai lần.

Theo Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Soddo Hosanna, Ethiopi là nước Kitô lâu đời nhứt thế giới và đồng thời cũng là nước có tỷ lệ Kitô giáo lớn nhứt tại Phi Châu. 47 phần trăm dân số nước này theo Chính thống giáo, khoảng 30 phần trăm theo Hồi giáo, 4 hay 5 phần trăm theo Tin lành. Trong khi đó Công giáo chỉ chiếm khoảng một phần trăm dân số.

Giải thích về những hoạt động xã hội của Giáo hội Công giáo, Ðức cha Saldarriaga nói rằng đây là đường hướng chung của Giáo hội Công giáo: Giáo hội không chỉ lo cho phần rỗi linh hồn như trong quá khứ, mà còn quan tâm đến con người. Ethiopi là một nước rất nghèo với nhiều nhu cầu xã hội, trong đó quan trọng hơn cả là giáo dục và y tế. Giáo hội Công giáo tại nước này được đánh giá cao về các cơ sở giáo dục, từ vườn trẻ đến trung học. Mới đây, Giáo hội cho tiến hành thành lập một đại học công giáo tại thủ đô.

Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Soddo Hosanna khẳng định rằng người Hồi giáo luôn nhìn nhận chỗ đứng của Giáo hội trong xã hội. Trong cuộc bách hại người hồi giáo, ngay cả dưới thời tiên tri Mahomet, Ethiopi đã đón tiếp người hồi giáo. Do đó, cho đến ngày nay, người Hồi giáo vẫn luôn hứa sẽ tôn trọng Giáo hội. Nói chung, tại nước này, người Công giáo và người Hồi giáo sống chung một cách hài hòa và cộng tác với nhau một cách dễ dàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page