Ủy ban các Hội đồng Giám mục

trong cộng đồng Âu châu

chào mừng phán quyết của

tòa án nhân quyền Âu châu

 

Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu châu chào mừng phán quyết của tòa án nhân quyền Âu châu.

Roma [Zenit 21/3/2011] - Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu châu chào mừng phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu về việc treo Thánh giá trong các trường công lập.

Trong một thông cáo, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu gọi đây là một phán quyết khôn ngoan.

Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu nhắc lại rằng với phán quyết này, tòa án nhân quyền Âu châu đã nhìn nhận "chỗ đứng chính đáng của Kitô giáo trong nơi công cộng cũng như sự khác biệt của những truyền thống văn hóa tại Âu châu".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Sáu 18 tháng 3 năm 2011, tòa án nhân quyền Âu châu đã đảo lộn một phán quyết được đưa ra hồi năm 2009 và cho phép nước Ý cũng như các nước trong Liên Âu được trưng bày Thánh giá và các biểu tượng tôn giáo trong các trường công lập và các nơi công cộng nói chung.

Các Ðức giám mục trong Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu nhắc lại rằng "Thánh giá tượng tưng cho việc đóng đinh và sống lại của Chúa Giesu Kitô. Ðối với các tín đồ các tôn giáo khác và ngay cả đối với những người không tin, Thánh giá có thể được xem như một biểu tượng của bất bạo động và chống lại sự báo thù".

Theo các Ðức giám mục Âu châu, "việc trưng bày Thánh giá nơi công cộng nhắc nhở mọi người về sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá con người, vốn là nguyên tắc nền tảng của mọi nhân quyền".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page