Thánh hiến một nhà thờ

kính nhớ thánh Corbinien ở Roma

 

Thánh hiến một nhà thờ kính nhớ thánh Corbinien ở Roma.

Roma [AFP 20/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI thánh hiến một nhà thờ dâng kính thánh Corbinien ở phía nam thành phố Roma.

Sáng Chúa nhựt 20 tháng 3 năm 2011, tại một khu ngoại ô phía nam Roma, Ðức thánh cha đã thánh hiến một nhà thờ dâng kính thánh Corbinien. Vị thánh qua đời vào thế kỷ thứ 8 này là quan thầy của tổng giáo phận Munich và Freising, Ðức, nơi Ðức thánh cha đã từng là Giám mục từ năm 1977 đến năm 1982.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói rằng ngài rất sung sướng được thánh hiến ngôi thành đường này để kính nhớ thánh Corbinien, vị thánh sáng lập Giáo phận Freising trong miền Baviere, Ðức, bởi vì ngài đã từng là Giám mục của Giáo phận này 4 năm.

Nghi lễ thánh hiến nhà thờ đã diễn ra trước sự hiện diện của Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich Freising.

Thánh Corbinien, Giám mục Freising, sinh năm 680 tại Saint Germain de Chatres, nay là Saint Germain Les Arpajong trong tỉnh Essonne, miền nam Paris, Pháp quốc. Tại đây, thánh nhân đã thành lập một tu viện. Theo truyền thuyết, trong một chuyến đi xuyên qua miền Baviere, Ðức, thánh nhân đã bị một con gấu tấn công; con thú dữ đã cấu xé con lừa của ngài. Sau khi cầu nguyện, thánh nhân đã truyền lệnh cho con gấu phải làm phương tiện cho ngài di chuyển. Chính vì vậy mà trong các bức chân dung của ngài, người ta thường thấy có một con gấu bên cạnh.

Thánh Corbinien đã dừng chân tại Freising. Tại đây ngài đã rao giảng Tin mừng và cho xây cất một nhà thờ chính tòa. Thành phố này đã trở thành trung tâm của đời sống Kitô tại miền Baviere.

Thánh nhân qua đời năm 730.

Hòm đựng di cốt của thánh nhân hiện được cất giữ trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa Freising. Thánh Corbinien là quan thầy của Tổng giáo phận Munich Freising cũng như của nhà thờ chính tòa Evry tại Paris, Pháp quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page