Giáo phận Karachi, Pakistan

yêu cầu làm sáng tỏ cái chết trong tù

của một người Công giáo

bị giam giữ vì tội báng bổ Hồi giáo

 

Giáo phận Karachi, Pakistan, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết trong tù của một người Công giáo bị giam giữ vì tội báng bổ Hồi giáo.

Pakistan [CWN 17/3/2011] - Giáo phận Karachi, Pakistan, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết trong tù của một người Công giáo bị giam giữ vì tội báng bổ Hồi giáo.

Cha Mario Rodriguez, giám đốc toàn quốc Hội giáo hoàng truyền giáo tại Pakistan, cho biết ông Qamar David, một người Công giáo bị giam tù vì vi phạm luật chống phạm thượng, đã thường xuyên bị đánh đập trong tù.

Về phần mình, luật sư Haroon Barkat Masih, người đứng ra biện hộ cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội báng bổ tiên tri Mahomet, cũng nói rằng ông David chết vì bị các cai tù và tù nhân khác đánh đập.

Theo luật sư Masih, "cảnh sát và bệnh viện muốn che đậy nguyên nhân cái chết của ông David. Mặt khác, vì nghèo đói và sợ hãi, các gia đình các nạn nhân thường không xin giảo nghiệm y khoa và cũng không có đủ can đảm để tố cáo ban quản trị các nhà tù".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page