Hội đồng Giám mục Pakistan

yêu cầu bắt giữ thủ phạm

sát hại ông Shahbaz Bhatti

 

Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu bắt giữ thủ phạm sát hại ông Shahbaz Bhatti.

Islamabad [Zenit 17/3/2011] - Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này bắt giữ những thủ phạm sát hại ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số.

Mạng lưới có tên là "những người công dân vì dân chủ" đã gởi một lá thư lên chính phủ Pakistan để yêu cầu bắt giữ những thủ phạm đã sát hại ông Shahbaz Bhatti, tôn trọng quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số, tôn trọng pháp quyền và thăng tiến sự hài hòa tôn giáo trong lòng xã hội.

Mạng lưới "những người công dân vì dân chủ" là một phong trào rộng lớn qui tụ nhiều hiệp hội bênh vực nhân quyền, các nhóm Hồi giáo và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan.

Lá thư được mạng lưới "những người công dân vì dân chủ" gởi đến chính phủ Pakistan có tựa đề: "thinh lặng có nghĩa là sẽ có thêm đổ máu".

Ngoài ra, mạng lưới này cũng đã phát động việc xin chữ ký cho một thỉnh nguyện thư. Chỉ trong hai ngày đã có 15 ngàn người ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chống lại thái độ thụ động của chính phủ trước tệ nạn giết người công khai và yêu cầu các đảng phái chính trị quan tâm đến vấn đề nóng bỏng hiện nay là luật chống phạm thượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page