Khai mạc tuần tĩnh tâm

mùa chay tại giáo triều

 

Khai mạc tuần tĩnh tâm mùa chay tại giáo triều.

Vatican [Zenit 14/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI và giáo triều đã bước vào Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay từ chiều Chúa nhựt 13 tháng 3 năm 2011.

Năm nay (2011), vị giảng tĩnh tâm là cha Francois Marie Lethel, người Pháp, thuộc dòng kín Carmel đi chân không.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, vị linh mục giảng thuyết cho biết các bài suy niệm của ngài xoay quanh "việc chuẩn bị thiêng liêng cho việc tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II".

Chủ đề được cha Lethel chọn cho các bài suy niệm là "Ánh sáng Chúa Kitô trong lòng Giáo hội - Ðức Gioan Phaolo II và thần học về các thánh".

Cha Lethel giải thích rằng các thánh là những chứng nhân vĩ đại của sự thánh thiện của Giáo hội. Do đó, theo cha, chính xuyên qua chứng từ, những suy nghĩ và cảm nghiệm riêng của các thánh mà ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi.

Riêng về đức Gioan Phaolo II, vị linh mục dòng kín Carmel đi chân không này nói rằng "ngài đã đề cao các thánh không những như những mẫu gương, mà còn là những nhà thần học theo ý nghĩa cao quý nhứt, tức như những người "biết" Thiên Chúa. Ðức Gioan Phaolo II đã xem các thánh như những người chuyên chở ánh sáng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.

Theo cha Lethel, "các thánh cũng là những con người như chúng ta; các ngài cũng có những giới hạn, cũng bị thương tích, cũng đã phạm tội, nhưng vào một lúc nào đó các ngài đã quyết định đi theo Chúa Giesu cho đến cùng".

Tuần tĩnh tâm của giáo triều sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page