Chính phủ Malaysia trả lại 35 ngàn

quyển kinh thánh bằng tiếng Malay

 

Chính phủ Malaysia trả lại 35 ngàn quyển kinh thánh bằng tiếng Malay.

Kuala Lumpur [Asianews 16/3/2011] - Chính phủ Malaysia trả lại 35 ngàn quyển kinh thánh bằng tiếng Malay đã bị tịch thu vì có xử dụng từ "Allah".

Chính phủ đưa ra quyết định này để chấm dứt cuộc tranh cãi về việc người Công giáo không được dùng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa.

Ông Idris Jala, một viên chức thuộc văn phòng phủ thủ tướng giải thích rằng việc trao trả sách Kinh Thánh này phù hợp với một luật năm 1982 vốn cho phép "nhập khẩu và phân phối một lượng hạn chế sách Kinh Thánh bằng tiếng Malay".

Tưởng cũng nên nhắc lại: chính phủ Malaysia đã cấm các tín hữu Kitô, cách riêng tuần báo "The Catholic Herald" của Tổng giáo phận Kuala Lumpur không được xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa. Nhưng Tối cao pháp viện nước này đã đảo ngược lệnh cấm nói trên. Chính phủ đã kháng án và tiếp tục niêm phong trên 30 ngàn quyển Kinh thánh được nhập khẩu từ Indonesia. Chính phủ Malaysia cho rằng việc cho phép các tín hữu Kitô xử dưng từ "Allah" có thể tạo ra hoang mang và khuyến khích người Hồi giáo trở lại Kitô giáo, vốn là điều bị xem là bất hợp pháp trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này.

Malaysia là quốc gia Á châu có đến 60 phần trăm dân số theo Hồi giáo, 19 phần trăm theo Phật giáo , 6 phần trăm theo Ấn giáo và khoảng 9 phần trăm theo Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page