Vai trò đặc biệt của Giáo hội tại Ý

 

Vai trò đặc biệt của Giáo hội tại Ý.

Roma [CWN 16/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng Giáo hội có một vai trò đặc biệt tại Ý.

Trong một sứ điệp gởi cho tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm thống nhứt nước Ý, Ðức thánh cha nói rằng dân tộc Ý "luôn ý thức về nghĩa vụ và đồng thời cũng là đặc ân của họ" là được làm chủ nhà đón tiếp Tòa thánh, trung tâm của đời sống Công giáo.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng cộng hòa Ý được khai sinh từ những cuộc xung đột với Tòa thánh. Tuy nhiên, theo Ðức thánh cha, "giữa các cộng đồng dân sự và giáo hội không hề có một cuộc xung đột nào". Thật vậy, Ðức hánh cha nói rằng "bản sắc dân tộc của người Ý cắm rễ một cách sâu xa trong các truyền thống Công giáo". Chính bản sắc này là một yếu tố quan trọng để đạt được sự thống nhứt đất nước.

Theo Ðức thánh cha, kể từ khi có hiệp ước Laterano qua đó quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội được thiết lập, hệ thống chính trị của nước Ý đã chứng tỏ một nền "thế tục lành mạnh" duy trì được thái độ vừa trung lập vừa tôn trọng đối với tôn giáo. Hai đặc điểm nổi bật của thái độ này là "tách biệt giữa các lãnh vực và hợp tác".

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhấn mạnh đến những đóng góp của Giáo hội Công giáo cho xã hội Ý xuyên qua hằng bao thế kỷ, trong đó có việc phát triển các cơ sở giáo dục và hệ thống y tế, nghệ thuật và ảnh hưởng lâu dài của các vị đại thánh như thánh Phanxico Assisi và thánh nữ Catarina Siena.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page