Các tín hữu Công giáo Nhựt bản

tiễn đưa một linh mục người Canada

và nhiều nạn nhân khác

 

Trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

Các tín hữu Công giáo Nhựt bản tiễn đưa một linh mục người Canada và nhiều nạn nhân khác.

Tokyo [Asianews 15/3/2011] - Các tín hữu Công giáo Nhựt bản tiễn đưa một linh mục người Canada và nhiều nạn nhân khác.


Cha Andre Lachapelle, một linh mục thuộc Hội thừa sai Quebec, Canada, và một số nạn nhân khác qua đời trong trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Sendai Nhật Bản.


Hôm thứ Ba 15 tháng 3 năm 2011, giáo phận Sendai đã tiễn đưa cha Andre Lachapelle, một linh mục thuộc Hội thừa sai Quebec, Canada, và một số nạn nhân khác qua đời trong trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Thánh lễ an táng đã được cử hành vào lúc 6 chiều thứ Ba 15 tháng 3 năm 2011 trong nhà thờ chính tòa Sendai, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhứt trong trận động đất và sóng thần.

Cha Charles Aime, bề trên miền của Hội thừa sai Quebec, người đã sống tại Sendai từ 12 năm nay, nói rằng tinh hình tại miền Ðông Bắc Nhựt bản vẫn còn đen tối, nhưng dân chúng đã thích nghi với hoàn cảnh một cách can đảm.

Giáo phận Sendai bao trùm một địa hạt gồm các quận Miyagi, Fukushima và Iwate là những nơi mà sóng thần đã càn quét nhiều ngôi làng.

Cha Pedro Komastu, chưởng ấn giáo phận, nói rằng các giáo xứ tại Iwaki, Yumoto và Haranomachi hiện vẫn chưa báo cáo về tình hình. Tất cả các giáo xứ này đều nằm trong quận Fukushima.

Cha Komastu cho biết: các cơ sở chính của giáo phận không bị thiệt hại nặng cho nên sẽ được xử dụng để làm nơi cứu trợ.

Cho tới nay con số người chết đã lên đến gần 2,500 người và hiện vẫn còn trên 3,600 người bị xem là mất tích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page