Mỗi năm có đến 10 ngàn người

trở lại đạo tại miền Ðông Bắc Ấn độ

 

Mỗi năm có đến 10 ngàn người trở lại đạo tại miền Ðông Bắc Ấn độ.

Ấn độ [CWN 15/3/2011] - Mỗi năm có đến 10 ngàn người trở lại Công giáo tại Miền đông bắc Ấn độ.

Mặc dù gặp sự chống đối mãnh liệt của các lãnh tụ chính trị địa phương, Giáo hội tại bang Arunachal Pradesh, miền đông bắc Ấn độ, đã luôn đón nhận nhiều tân tòng trong 3 thập niên vừa qua.

Năm 1978, việc các tín hữu Kitô gia nhập bang này vẫn còn bị xem là bất hợp pháp. Ngày nay, mỗi năm có đến 10 ngàn người xin gia nhập Giáo hội, khiến cho các tín hữu Kitô chiếm đến 40 phần trăm dân số trong bang.

Ðức cha George Palliparampil giải thích về tình trạng dân số trong bang như sau: "Có 26 bộ lạc chính được chia thành 120 tiểu bộ lạc và mỗi tiểu bộ lạc lại có thổ ngữ và văn hóa riêng của mình". Theo vị Giám mục này, sở dĩ người dân các bộ lạc này trở lại Công giáo, vì họ nhận thấy rằng trong Giáo hội họ luôn tìm được một ai đó đồng hành với họ và yêu thương họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page