Một tín hữu Kitô Pakistan

bị kết án chung thân vì tội phạm thượng

đã bị giết chết trong tù

 

Một tín hữu Kitô Pakistan bị kết án chung thân vì tội phạm thượng đã bị giết chết trong tù.

Pakistan [CWN 15/3/2011] - Một tín hữu Kitô Pakistan bị kết án chung thân vì tội phạm thượng đã bị giết chết trong tù.

Nhiều tổ chức Kitô tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ làm sáng tỏ cái chết bất ngờ của một tín hữu Kitô bị tù chung thân vì tội phạm thượng.

Ðược biết: ông Qamar David, bị tù chung thân dạo tháng 2 năm 2010, đã chết trong một nhà tù tại Karachi hôm 15 tháng 3 năm 2011. Các viên chức chính phủ nói rằng ông Qamar đã qua đời vì bệnh tim. Nhưng các tín hữu Kitô không tin ở lời giải thích này, bởi vì những người hồi giáo cực đoan đã không ngừng đe dọa giết chết bất kỳ người nào bị tố cáo có hành vi phạm thượng chống Hồi giáo.

Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng cái chết bất ngờ của ông Qamar, năm nay 56 tuổi có 4 người con, nêu lên nhiều nghi vấn rằng có thể ông đã bị các nhóm hồi giáo cực đoan sát hại.

Tại Pakistan, kể từ lúc bị kết án vì vi phạm luật chống phạm thượng, bất kỳ người nào cũng có thể bị đe dọa giết chết. Nhiều tín hữu Kitô bị kết án tù vì tội phạm thượng đã bị các các tù nhân khác đánh đập cho đến chết hay ngay cả bị bắn chết khi được dẫn ra tòa để xét xử.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page