Ðức hồng y Giáo chủ

Giáo hội Công giáo Scotland phê bình

việc Anh quốc gia tăng viện trợ

cho Pakistan

 

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Scotland phê bình việc Anh quốc gia tăng viện trợ cho Pakistan.

Scotland [CWN 15/3/2011] - Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Scotland phê bình việc Anh quốc gia tăng viện trợ cho Pakistan.

Ðược biết chính phủ Anh quốc loan báo sẽ gia tăng gắp đôi tiền viện trợ cho Pakistan, nâng tổng số viện trợ của Anh quốc dành cho nước này là hơn 445 triệu bản Anh.

Ðức hồng Keith O'Brien, Tổng giám mục St Andrews và Edinburg, đã chỉ trích ngoại trưởng Anh, ông William Hague, vì chính sách ngoại viện này. Ngài cho rằng nước Anh chỉ nên viện trợ cho Pakistan với điều kiện nước này cam kết tôn trọng tự do tôn giáo và bảo vệ các tín hữu Kitô cũng như những nhóm tôn giáo thiểu số khác.

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Scotland đưa ra yêu cầu trên đây sau khi xảy ra vụ sát hại ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, người tín hữu Kitô duy nhứt trong hội đồng nội các Pakistan.

Nhân dịp Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho công bố một bản phúc trình về cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới, Ðức hồng y O' Brien nói rằng "gia tăng viện trợ cho chính phủ Pakistan khi tự do tôn giáo không được tôn trọng và những ai lên tiếng vì tự do tôn giáo đều bị bắn gục là một chính sách ngoại giao "chống Kitô giáo".

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục St Andrews và Edinburg, "cần phải tạo áp lực lên chính phủ Pakistan và các chính phủ trong thế giới Á rập để bảo đảm rằng tự do tôn giáo được tôn trọng. Việc viện trợ phải đòi hỏi sự cam kết tôn trọng nhân quyền."

Bản phúc trình nói rằng hiện trên khắp thế giới có cả trăm triệu tín hữu Kitô đang bị bách hại và dân số Kitô giáo đang giảm sút tại một số quốc gia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page