Ðại chay tịnh tại Nga

 

Ðại chay tịnh tại Nga.

Mascova [Asianews 10/3/2011] - Giáo hội Chính thống Nga bắt đầu mùa "Ðại chay tịnh".

Cũng giống như người Công giáo, các tín hữu Chính thống Nga cũng trải qua 7 tuần lễ trong cầu nguyện, sám hối và kiêng cử. Trong suốt mùa chay, các tín hữu Chính thống không ăn thịt, trứng, cá, sữa và nhứt là không uống rượu. Theo truyền thống, các tu viện là những nơi tuân giữ kỷ nhứt việc chay tịnh. Trong suốt mùa chay, các tu sĩ chỉ dùng rau cỏ, nấm và các loại dâu.

Cao điểm của mùa đại chay tịnh của Chính thống giao Nga là Tuần Khổ Nạn tương đương với Tuần thánh của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên truyền thống Chính thống không có gẫm đàng thánh giá hay tôn thờ Thánh Gia như Giáo hội Công giáo.

Trong Phụng vụ khởi đầu mùa Ðại chay tịnh được cử hành hôm thứ Hai 7 tháng 3 năm 2011, đức Kyrill, Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga kêu gọi các tín hữu hãy siêng năng làm việc để khỏi rơi vào lười biếng là nguyên nhân của mọi sự dữ. Ðức thượng phụ nói rằng lười biếng là điều nguy hiểm cho đời sống thể lý và tâm linh của con người.

Theo đức Thượng phụ Chính thống Nga, lười biếng thường dẫn đến sự thù ghét người đồng loại. Trái lại siêng năng làm việc là một trong những nhân đức cao cả nhứt của Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page