Các đại sứ Á châu nhấn mạnh đến

quan hệ giữa kinh tế và hạnh phúc

 

Các đại sứ Á châu nhấn mạnh đến quan hệ giữa kinh tế và hạnh phúc.

Roma [CWN 10/3/2011] - Tại một cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa thánh về văn hóa tổ chức, các đại sứ Á châu bên cạnh Tòa thánh nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa kinh tế và hạnh phúc.

Ðược biết: hôm 10 tháng 3 năm 2011, Hội đồng Tòa thánh về văn hoá đã tổ chức một cuộc hội thảo qui tụ các đại sứ của trên 20 quốc gia Á châu.

Sau lời chào mừng của Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa thánh, ông Thomas Hong Soon, đã đọc bài diễn văn khai mạc trong đó ông nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế không thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người.

Ðại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa thánh nói "Thế giới cũng giống như thân xác con người. Nếu một cơ phận đau thì toàn thân xác cũng đau". Theo đại sứ Hong, phát triển kinh tế là điều quan trọng đối với công ích. Tuy nhiên, một xã hội lành mạnh cũng phải biết tôn trọng sự sống con người và tự do tôn giáo.

Ðại sứ Hong khẳng định: đây là hai thái độ hiện đang thiếu một cách đáng kể trong các nước Á châu ngày nay. Những vấn đề này cho thấy "một hình thức nghèo khác".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page